Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm mới

Theo thông báo mới nhất của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 20/3, tại tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6.

Theo báo cáo của Cơ quan thú y vùng III, từ ngày 9 - 17/3 đã xảy ra 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 1 hộ chăn nuôi tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tổng số gia cầm ốm là 130 con gà, tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 200 con gà. Đàn gà mắc bệnh chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trước đó.

 

Như vậy, đến nay , cả nước có 4 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 9 hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 tỉnh và 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi của 2 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Cụ thể, tại tỉnh Tây Ninh còn ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (đã qua 14 ngày). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy 500 con.

Tại Bắc Ninh còn ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 5 hộ chăn nuôi thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh (đã qua 15 ngày). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 6.100 con.

Tại Cao Bằng còn ổ dịch (đã qua 19 ngày) tại huyện Trà Lĩnh (cúm A/H5N1). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 1.360 con. Và ổ dịch tại thành phố Cao Bằng (cúm A/H5N6). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 150 con.

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm mới ảnh 1

Vệ sinh thu gom dụng cụ chăn nuôi gia cầm tại trại chăn nuôi của hộ ông Võ Thành Trung (Hà Tĩnh). Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại Hà Tĩnh còn ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 1 hộ chăn nuôi thuộc xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (đã qua 16 ngày). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 520 con.

Tại Quảng Trị còn ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 1 hộ chăn nuôi gà thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Số gia cầm chết và tiêu hủy là 200 con gà.

Theo nhận định của Cục Thú y, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng vi rút cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, AH5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Do đó, các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

Khánh An (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.