Hà Nội sẵn sàng ứng phó với dịch cúm gia cầm

Diễn tập phòng chống dịch cúm gia cầm, tăng cường giám sát, tuyên truyền phòng bệnh... là những hoạt động mà Hà Nội triển khai nhằm đối phó với nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm
Hà Nội sẵn sàng ứng phó với dịch cúm gia cầm ảnh 1

Cán bộ thú y chốt kiểm dịch liên ngành Hà Vỹ phun thuốc khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển gia cầm trước khi vào chợ. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Thời tiết khí hậu trong thời điểm hiện nay tạo điều kiện thuận lợi để dịch cúm nói chung, dịch cúm A (H7N9) có nguy cơ bùng phát. Cả nước đã phát hiện có các ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại 7 tỉnh là Bạc Liêu, Nam Định, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ngãi chưa qua 21 ngày. 

Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh cúm gia cầm, nhất là cúm A (H7N9) Hà Nội quyết định chọn chợ Hà Vỹ để diễn tập phòng, chống dịch trong tháng 3/2017.

Chợ Hà Vỹ, huyện Thường Tín là một trong những chợ đầu mối gia cầm lớn của Hà Nội, một địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh từ gia cầm. Hàng năm, huyện Thường Tín tổ chức 2 đợt khử trùng, tiêu độc cùng nhiều đợt phun thuốc phòng dịch bệnh trên địa bàn, song, kinh phí còn khá hạn chế. Trong khi đó, nguồn nhân lực chưa đồng bộ về chuyên môn nên huyện kiến nghị thành phố mở lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, huyện đưa nhiều phương án phòng, chống dịch trên người và gia súc đã được triển khai có hiệu quả; đồng thời, địa phương phối hợp với các đơn vị giám sát, kiểm tra việc giết mổ tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối. Việc tuyên truyền được tăng cường trên hệ thống truyền thông để người dân biết tác hại của dịch cúm…

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các bệnh hô hấp và dịch cúm gia cầm lây lan, phát triển thành dịch. Do vậy, việc phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng không chỉ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của Thủ đô Hà Nội…

Chính vì vậy, từ đầu năm, Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch, công điện chỉ đạo liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn Thủ đô.

Để thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh của thành phố, ngành y tế thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh mùa Hè và tiếp tục triển khai 8 nhiệm vụ đã xây dựng.

Đối với dịch cúm A(H7N9), Sở Y tế Hà Nội tích cực giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài; bệnh nhân viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh nhân nghi nhiễm do tiếp xúc với gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông… thực hiện tốt công điện của thành phố cũng như nhiệm vụ ngành, lĩnh vực của đơn vị hiệu quả…

Các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ tại các chợ dân sinh và chợ đầu mối…

P.A (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.