Xuất hiện mưa trái mùa, Kon Tum tăng cường phòng chống hạn hán

Dù nửa cuối tháng 3/2025 đã xuất hiện mưa trái mùa rải rác tại thành phố Kon Tum và một số huyện, song Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vẫn yêu cầu sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2025.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hữu Chí/TTXVN

Theo đó, tại văn bản số 983/UBND-KTN, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các huyện, thành phố, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Kon Tum và các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, nước sinh hoạt theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hạn hán để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, các đơn vị cần tập trung triển khai phương án bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, cơ sở y tế, giáo dục và nhu cầu thiết yếu khác, tuyệt đối không được để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, hạn hán, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương ở phía hạ du để bảo đảm việc vận hành hồ chứa không ảnh hưởng đến khai thác, sử dụng nước cũng như hoạt động sản xuất và an toàn của nhân dân ở phía hạ du hồ chứa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống hạn đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quy định; hướng dẫn việc điều tiết nước hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cân đối nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Trước đó, nửa cuối tháng 3/2025 đã xuất hiện mưa ở một số nơi như thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, với lượng mưa phổ biến từ 5 – 20 mm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, đây chỉ là những cơn mưa trái mùa, với lượng mưa nhỏ, cục bộ.

Dự báo, thời gian nắng nóng trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 4. Sau đó, mưa sẽ xuất hiện nhiều và đều hơn, giúp giảm áp lực nước tưới cho các hệ thống thủy lợi, sông suối. Dự kiến mùa mưa năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, song người dân và chính quyền địa phương vẫn cần chủ động triển khai giải pháp nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới. Bởi hiện nay, do nhu cầu tăng cao, mực nước trên một số sông, hồ, thủy lợi đang thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm - ông Huy cho biết thêm.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.