An Giang liên tiếp xuất hiện mưa trái mùa

Liên tiếp 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang đột ngột xuất hiện những cơn mưa trái mùa vào sáng sớm và chiều tối.
Chú thích ảnh
Mưa bất chợt giữa cao điểm mùa khô khiến người dân bất ngờ.

Theo ông Lưu Văn Ninh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, nguyên nhân của hiện tượng này là do nhiễu động nhiệt đới trên cao trong điều kiện La Nina kết hợp của rìa phía Nam khối không khí lạnh và rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên Biển Đông. Dự báo, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục có mưa ít nhất đến đầu tháng 3/2025.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa trái mùa đầu tiên xuất hiện tại tỉnh An Giang vào khoảng 17 giờ ngày 19/2, bắt đầu từ các khu vực vùng ven như: Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú… rồi lan dần vào khu vực miền núi của huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, kéo dài đến khoảng gần 18 giờ thì tạnh dần.

Mưa bất chợt giữa cao điểm mùa khô khiến người dân bất ngờ, nhiều người đi xe máy phải tấp vào các hàng quán dọc đường để trú vì không kịp chuẩn bị áo mưa. Lượng mưa tuy không lớn nhưng đã gây thiệt hại không nhỏ đối với bà con nông dân, khi nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân 2024-2025 đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất và giá bán. Một số địa phương có diện tích lúa bị đổ ngã lớn như Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành và Châu Phú,..

Sáng 21/2, tại An Giang, trời âm u, mù mịt từ sáng đến khoảng 9 giờ, tiếp tục đổ mưa lớn theo nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài hơn 1 giờ trên toàn tỉnh. Mưa cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác ở các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ,...

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, An Giang đang bước vào cao điểm mùa khô nhưng một rãnh áp thấp xích đạo vắt qua 6-8 độ vĩ Bắc đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông hội tụ gió, ẩm, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành mây tầng thấp và gây thời tiết xấu cho tỉnh và một số địa phương lân cận. Tuy nhiên, do áp cao lạnh lục địa đang hoạt động trên cao trường phân kỳ (áp cao cận nhiệt đới) trên khu vực Trung Bộ nên độ ẩm không khí vẫn thấp, mây phát triển nhưng vùng mây không lớn. Do đó, mưa trong những ngày qua chỉ mang tính cục bộ trên phạm vi hẹp, thời gian mưa ngắn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo, trong ngày 21/2, khối mây đối lưu tiếp tục phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ giáp ranh tỉnh An Giang. Khối mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn, Chợ Mới... của tỉnh An Giang, sau đó có khả năng tiếp tục lan sang khu vực lân cận. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét và mưa lớn cục bộ; không trú mưa dưới gốc cây cao, cột điện…

Bài, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.