Lâm Đồng liên tục có mưa trái mùa giải nhiệt cho cây trồng

Liên tục trong những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện mưa trái mùa, góp phần giải nhiệt cho cây trồng khi đang bước vào cao điểm mùa khô hạn năm 2025.
Chú thích ảnh
Thu hoạch hoa đồng tiền tại Đà Lạt (ảnh minh họa).

Cụ thể, những trận mưa trái mùa được ghi nhận tại một số khu vực thuộc các địa phương như: huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt… Đây là địa bàn có diện tích cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, rau, hoa đặc sản của Lâm Đồng.

Theo một số người dân, các trận mưa có lưu lượng không lớn nhưng liên tiếp xuất hiện trong thời gian khoảng 1 tuần nay đã giúp cây trồng phần nào được giải nhiệt trong mùa khô. Chị Ka Nhìm (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) cho biết, tại địa bàn xuất hiện liên tiếp mấy trận mưa trong tuần qua đã giúp rẫy cà phê của gia đình giảm bớt nguy cơ khô hạn dù đã được tưới 3 đợt từ trước Tết đến nay. Các trận mưa trái mùa trong dịp này cũng giúp người dân giảm được chi phí tưới đợt tiếp theo cho cây cà phê.

Tương tự, tại một số khu vực của huyện Đạ Huoai (vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng) cũng ghi nhận các trận mưa vừa và nhỏ trong hai ngày qua. Những cơn mưa trái mùa giúp giảm nhiệt cho cây trồng, nhưng theo người dân do cây sầu riêng đang trong thời điểm ra hoa, nên có khả năng bị ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu quả khi gặp trời mưa.

Ngày 23/2, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng cũng phát đi cảnh báo dông lốc và mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn; trong đó, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại các khu vực huyện Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc… Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra giữa cao điểm mùa khô hàng năm.

Theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 2 đến tháng 3/2025, mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh giảm dần nên khả năng cao sẽ gây hạn hán khoảng 11.000 ha đất sản xuất. Trong đó, đa phần thuộc khu vực xa nguồn nước tưới (sông, suối, ao, hồ) tại các địa phương như: huyện Lâm Hà có khoảng 3.600 ha, huyện Đức Trọng khoảng 1.000 ha, huyện Đạ Huoai khoảng 685 ha, huyện Lạc Dương có khoảng 600 ha, thành phố Đà Lạt khoảng 200 ha…

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.