Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão vào Biển Đông

Sáng 16/7, áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở phía Đông Philippines, khoảng từ ngày 18 - 19/7 khả năng sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.
Chú thích ảnh
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, vào Biển Đông từ 18 - 19/7. Ảnh TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 1.000 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 1 - 2 ngày tới,  áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông khoảng từ 18 - 19/7. Nếu mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông thì đây sẽ là cơn bão số 3 trong năm 2025.

"Các mô hình dự báo cho thấy, áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão có 50 - 60 % khả năng di chuyển về Bắc Vịnh Bắc Bộ", ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định và cho biết đang theo dõi chặt chẽ, sẽ cập nhật kịp thời đường đi của áp thấp nhiệt đới trong các bản tin tiếp theo.

Ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo, trước mắt người dân cần lưu ý thời tiết nguy hiểm trên biển. Cụ thể, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, bão (có khả năng di chuyển vào Biển Đông), trên khu vực Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) từ ngày 19 - 20/7 có gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh.

Với kịch bản áp thấp nhiệt đới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về khu vực đất liền nước ta thì cần đề phòng nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong khoảng thời gian từ 20 - 25/7.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các cơ quan chức năng, người dân và lực lượng hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi các bản tin cập nhật, chủ động các phương án phòng tránh và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra. Các tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.