Xử lý trách nhiệm về sự cố ngập nước cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo nguyên nhân khảo sát của Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long (Bộ GTVT) - đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, nguyên nhân gây sự cố ngập úng sau mưa trên tuyến cao tốc tại km 25+419 trong hai ngày 29 -30/7 là do lưu lượng nước xả từ đập Sông Phan xuống hạ lưu lớn sau mưa, nên nước chảy ngược từ hạ lưu về thượng lưu diễn ra nhanh.

Theo ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc Ban điều hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hệ thống cống thoát nước trên tuyến cao tốc được các đơn vị tư vấn thiết kế tính toán cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế. Ban điều hành cao tốc đang tập trung rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước dọc tuyến và hệ thống đường gom dân sinh để kịp thời khắc phục, tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Chú thích ảnh
Đoạn tuyến cao tốc bị ngập nước cục bộ sau mưa. Ảnh: dantri.con.vn

Trong 2 ngày 29 - 30/7, nước từ thượng nguồn Sông Phan ở huyện Tánh Linh tràn về huyện Hàm Tân (Bình Thuận) với lưu lượng lớn. Hàng năm vào mùa mưa, sau mưa lớn, tại khu vực này liên tục sẽ xảy ra lũ gây ngập úng hạ nguồn. Do đó, nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu tràn ra phạm vi đường cao tốc gây ngập cục bộ. ..

Trước thực tế này, Ban điều hành cao tốc đã phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (C08) tại địa phương chốt trực tại vị trí bị ngập để kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Trước đó, sáng 29/7 đã xảy ra ngập tại Km 25+419 phạm vi 100 m, điểm ngập sâu nhất khoảng 70 cm, gây ùn tắc, phương tiện không lưu thông được hai chiều.

Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chủ trì, phối hợp với đơn vị vận hành, nhà thầu thi công, tư vấn và các cơ quan địa phương xử lý triệt để nguyên nhân sự cố, bảo đảm ổn định lâu dài đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án, báo cáo Bộ GTVT kết quả trước ngày 3/8; đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra… về trách nhiệm nếu có.

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.