Đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập nước đã lưu thông trở lại

Đến khoảng 10 giờ ngày 29/7, tại đoạn cao tốc bị ngập nước thuộc tuyến Phan Thiết - Dầu Giây (qua địa bàn tỉnh Bình Thuận), các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.
Chú thích ảnh
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Trước đó vào rạng sáng 29/7, sau nhiều giờ xảy ra mưa lớn, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận bị ngập nước, các phương tiện không lưu thông được nên gây ùn tắc cục bộ. Các phương tiện phải đi theo Quốc lộ 1A để lưu thông.
 
Theo lực lượng chức năng, đoạn ngập nước trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kéo dài khoảng 100m, sâu khoảng từ 0,5- 0,8m (khu vực bị ngập thuộc địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân), các phương tiện không thể lưu thông qua được. Vị trí bị ngập là đoạn đường thấp, mưa lớn làm cống thoát nước không kịp nên gây ngập cục bộ. Một số xe ô tô cố chạy qua vị trí ngập đã bị chết máy.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.