Xử lý người lan truyền thông tin sai lệch về Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp C.T.A, một người môi giới bất động sản hoạt động tại khu vực các phường thuộc thành phố Bảo Lộc (cũ), do đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội về phương án đề xuất đặt Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Theo cơ quan công an, lợi dụng ngày “Cá tháng Tư” (1/4/2026), C.T.A đã đăng tải trên Facebook hình ảnh tạo bằng AI kèm nội dung: “Ngày 1/4/2026 công bố chính thức – Xin chúc mừng! Kèm theo hình ảnh Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng tại Lý Thường Kiệt, P.1, Bảo Lộc, Lâm Đồng” nhằm mục đích câu tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện vụ việc và mời C.T.A lên làm việc vào ngày 3/4/2026. Tại buổi làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, dư luận đặc biệt quan tâm đến vị trí đặt Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, cũng như phương án sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành. Việc xây dựng phương án này nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Trong khi các cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng phương án tham mưu, một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã tung tin, lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về vị trí trung tâm hành chính mới tại các địa bàn như Phan Thiết, Bảo Lộc, Đức Trọng… gây dư luận trái chiều, hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan công an nhận định, các thông tin không chính thống này có thể nhằm mục đích kích thích đầu cơ, tạo “sốt đất”, đẩy giá bất động sản tại các khu vực được đồn đoán, phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, việc lan truyền thông tin thất thiệt còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp đất đai, thay đổi hiện trạng sử dụng đất trái quy định, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không nghe, tin theo những thông tin khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định về vị trí đặt trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh để tránh đầu tư hoặc bị các đối tượng môi giới bất động sản dụ dỗ mua bán, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; không đăng tải, chia sẻ, bình luận trên các bài viết chưa chính thống có nội dung đặt vị trí trung tâm hành chính, chính trị tỉnh khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Mỗi người dân cần cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ những nội dung chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác thực. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chủ động tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Khi phát hiện thông tin sai sự thật, cần báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.