Thông tin sai lệch trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến sản xuất, chăn nuôi bò sữa ở Ba Vì

UBND huyện Ba Vì cho biết, các đối tượng đã sử dụng thông tin, hình ảnh không chính xác, không kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi bò sữa của hàng trăm hộ dân.

UBND huyện Ba Vì vừa có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về thông tin trên mạng xã hội vừa qua đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sữa tươi trên địa bàn huyện.

Theo đó, ngày 18/6, UBND huyện Ba Vì nhận được kiến nghị của các đơn vị sản xuất sữa và hộ chăn nuôi bò sữa tại địa phương về thông tin sai lệch trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sữa tươi.

Chú thích ảnh
Các hộ dân ở Ba Vì đang chăn nuôi hơn 10.000 con bò sữa. Ảnh: Quang Phong

Cụ thể, ngày 17/6, trên mạng xã hội và kênh thông tin không chính thống đã xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, không kiểm chứng nhưng lại đề cập đến chất lượng sữa, quy trình sản xuất sữa tươi tại Ba Vì.

Sau khi kiểm tra các thông tin trên, UBND huyện Ba Vì cho biết, thông tin, hình ảnh đang được mạng xã hội lan truyền là sự việc đã xảy ra từ tháng 5/2012, của một đơn vị sản xuất sữa tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

UBND huyện Ba Vì cho biết, vào tháng 5/2012, đoàn thanh tra liên ngành TP Hà Nội đã đình chỉ sản xuất và lưu hành trên thị trường sản phẩm của một công ty sữa do có dấu hiệu sử dụng nhãn mác giả, nhái, không đạt các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Theo ông Lê Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, sự việc trên các trang mạng xã hội đăng lại thông tin xảy ra từ tháng 5/2012, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của sản phẩm sữa Ba Vì hiện nay, cũng như gây thiệt hại về kinh tế cho các đơn vị sản xuất tại địa phương.

Chú thích ảnh
Thông tin sai lệch trên mạng xã hội đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi bò sữa tại huyện Ba Vì.

Ông Nguyễn Giáp Đông, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Ba Vì cho biết, các hộ dân của huyện đang chăn nuôi hơn 10.000 con bò sữa, tập trung ở các xã Minh Châu, Tản Lĩnh, Vân Hòa. Các hộ chăn nuôi cung cấp sữa ngoài cung cấp sữa cho các tập đoàn, công ty lớn còn bán cho 10 - 15 hộ sản xuất các sản phẩm sữa trên địa bàn.

“Thông tin không chính xác được lan tỏa trên mạng xã hội những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. Do vậy, huyện đã đề nghị đơn vị liên quan vào cuộc để làm rõ sự việc”, ông Nguyễn Giáp Đông nói.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình ở Hưng Yên

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ cháy tại Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 7/10, UBND phường Phố Hiến khẳng định đây là mô hình Tháp Ngọc được triển khai lấy ý kiến nhân dân, thực chất là công trình trang trí tạm thời.

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Theo ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai, năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các tổ chức triển khai Dự án hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Sau khi được hỗ trợ vốn, các nạn nhân da cam tại Đồng Nai đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.