Xử lý cán bộ ‘bỏ nhiệm sở đi lễ’ làm sao để không lặp lại

Cán bộ, công chức “bỏ nhiệm sở đi lễ trong giờ làm việc” sẽ bị Bộ Công Thương, tỉnh Bình Định xử lý nghiêm, công khai.
Theo bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII (đoàn Hà Nội), công điện của Thủ tướng gửi các bộ ngành, địa phương đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, đã thể hiện sự sát sao, quyết liệt trong thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.
“Đồng thời với việc nghiêm cấm thì có kiểm tra, đôn đốc và giám sát. Những năm trước cũng có nhưng gần như không thực hiện. Vì thế, cán bộ, công chức đi lễ đầu năm hoặc dùng xe công đi lễ đầu năm giảm nhiều. Điều này rất đáng mừng, thể hiện sự nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương đã được thực thi ở các cấp, các địa phương”, bà Bùi Thị An nói.
Cũng theo bà Bùi Thị An, sau khi Thủ tướng có công điện, vẫn có hiện tượng này và sự việc xảy ra như vừa qua với Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương và Sở Y tế Bình Định là rất đáng tiếc. Nhưng khi xảy ra sự việc thì cách thức xử lý của bộ ngành, địa phương đã rất kịp thời, công khai, không né tránh chứ không “ém nhẹm” đi hoặc “làm cho có”. 
Xử lý cán bộ ‘bỏ nhiệm sở đi lễ’ làm sao để không lặp lại ảnh 1

Đầu năm mới, rất nhiều người dân đi lễ.

“Khi biết cán bộ của Sở Y tế Bình Định ra miền Bắc đi lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu về ngay trong đêm để sáng hôm sau cán bộ, công chức, người lao động đi làm đúng giờ. Đây là cách xử lý rất tốt của tỉnh Bình Định”, bà Bùi Thị An nhận định.
Với vụ việc một số cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương) đi lễ đầu năm trong giờ làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ngay lập tức yêu cầu làm rõ và thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Chủ tịch để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức được xác định "đi lễ chùa trong giờ làm việc” khiến cho người dân tin tưởng hơn.
Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị An, xử lý các vụ việc trên, với con người cụ thể, trách nhiệm cụ thể thế nào phải đủ sức răn đe để sự việc này không lặp lại. Làm sao để việc thực thi kỷ cương, kỷ luật phải là “quân lệnh như sơn”. Bởi muốn “phát triển bằng nội lực như chúng ta đã nói thì trước tiên phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để người dân thực sự có lòng tin”.
Trước đó, sáng 3/2, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1, phiên họp Chính phủ đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động bình thường, không còn tinh thần “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Thủ tướng khẳng định, bất cứ cán bộ công chức nào trong giờ hành chính đi lễ hội, sử dụng xe công đi lễ hội sẽ bị xử lý nghiêm.
Ngày 7/2, thông tin báo chí phản ánh, một số cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương) đi lễ đầu năm trong giờ làm việc. Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, sáng 8/2, Cục Xúc tiến thương mại đã có báo cáo nhanh, xác nhận có sự việc này. 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-BCT thành lập Hội đồng kỷ luật (dự kiến sẽ họp vào ngày 20/2) do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Chủ tịch để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức được xác định "đi lễ chùa trong giờ làm việc". 
Với vụ việc ở Sở Y tế Bình Định, ngày 9/2, hơn 20 cán bộ viên chức bỏ cơ quan đi dự lễ hội ở miền Bắc. Ngày 10/2, UBND Bình Định thành lập tổ công tác đến Sở Y tế kiểm tra, lập biên bản. Sở Y tế Bình Định phải có giải trình, báo cáo rõ vụ việc trình tỉnh trước ngày 13/2, để có hướng xử lý.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.