Xoài khắc chữ 'đắt như tôm tươi' ngày Tết

Những quả xoài được khắc nổi chữ thư pháp, hình bản đồ Việt Nam... dù có giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/trái vẫn "đắc như tôm tươi" trong dịp Tết này.

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, anh Huỳnh Thanh Khoa, ngụ ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cùng với một số hội viên trong hội làm vườn ấp tiếp tục khắc chữ, hình bản đồ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho gần 5.000 trái xoài. Đến thời điểm này, số xoài này đã được bán hết tại vườn, trong khi nhu cầu còn rất cao.

Xoài khắc chữ 'đắt như tôm tươi' ngày Tết ảnh 1

Những trái xoài khắc chữ và hình nổi phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Anh Huỳnh Thanh Khoa cho biết, từ sản phẩm xoài chỉ khắc một chữ thư pháp, anh quyết định thử nghiệm đưa 2 chữ lên trên cùng một trái và đã thành công. Sản phẩm mới xoài in cặp chữ này bao gồm các loại: “Xuân Mới”, “Phát Tài”, “Phát Lộc”, “An Khang”, “Thịnh Vượng”, “Vạn Sự”, “Như Ý”…

Ngoài in cặp chữ như trên, anh Khoa vẫn sản xuất loại xoài thư pháp hình bản đồ Việt Nam để khách hàng dễ lựa chọn. Anh Khoa cho biết thêm, so với Tết Bính Thân năm 2016, giá của xoài bao trái khắc chữ, hoa văn năm nay vẫn giữ ở mức cũ, từ 200.000 - 300.000 đồng/trái tùy loại và tùy trọng lượng, mẫu mã vì thế số lượng anh cung cấp cho thị trường tăng gấp 4 lần nhưng vẫn không đủ nhu cầu khách hàng.

Phấn khởi nhất là anh Anh Huỳnh Văn Vũ, ngụ cùng địa phương, một trong những hộ bắt đầu thực hiện sản xuất xoài khắc chữ năm 2017 cho hay, chỉ trong dịp Tết, nhờ tiêu thụ được hơn 1.000 trái xoài khắc chữ, gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng nên năm nay gia đình sẽ đón Tết sung túc hơn.

Có thể nói, xoài khắc chữ, hoa văn của xứ cù lao Tân Thuận Đông đã được toả đi các tỉnh, thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh... Chính sự độc đáo và đẹp khi trưng bày mâm ngũ quả là điều thu hút khách hàng gần xa lựa chọn mặt hàng này trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.