Xoài bao trái có giá bán cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg

"Vụ xoài Tết năm nay, xoài bao trái được bán với giá 30.000 đồng/kg, nếu nhà vườn không bao trái bán giá bán chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Khi áp dụng bao trái, chất lượng xoài được bảo quản tốt và tiết kiệm được 5 - 7 lần phun xịt thuốc bảo vệ thực vật...:, anh Lê Nguyễn Duy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh cho biết.
Xoài bao trái có giá bán cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg ảnh 1

Trái xoài được bao để tạo chữ và hình nổi.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có hơn 70% diện tích trồng xoài đã áp dụng phương pháp bao trái, đặc biệt 100% diện tích (hơn 500 ha) xoài cát Chu và Cát Hòa Lộc ở xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh đều được bao trái. Việc sử dụng bao trái xoài cũng giúp nông dân có giá bán cao hơn so với xoài thường từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Anh Lê Nguyễn Duy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh cho biết, nông dân trồng nhiều nhất là xoài Cát Chu, 100% diện tích đều được bao trái. Vụ xoài Tết năm nay xoài bao trái được bán với giá 30.000 đồng/kg, nếu nhà vườn không bao trái bán giá bán chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Khi áp dụng bao trái chất lượng xoài được bảo quản tốt và tiết kiệm được 5 - 7 lần phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Anh Duy còn cho biết thêm, xoài bao trái hiện nay thu lãi từ 200 - 220 triệu đồng/ha, trong khi đó xoài không bao trái lãi từ 150 - 160 triệu đồng/ha.

Tại TP Cao Lãnh có Tổ dịch vụ bao trái xoài được thành lập với hơn 40 người, đã tạo được hiệu ứng tốt trong việc nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất xoài theo hướng an toàn, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân nơi đây.

Ông Võ Việt Hưng, Giám đốc Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh cho biết, xoài bao trái nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, không khuyết tật, ngăn chặn tấn côn trùng xâm nhập, tránh bệnh như: sâu đục trái, rệp sáp, ruồi đục trái, bệnh thán thư, đốm da ếch, bệnh nứt trái xì mủ do vi khuẩn…

Bao trái sẽ hạn chế được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật từ 5 - 7 lần/vụ, giúp vỏ trái bóng đẹp hơn, bán được giá cao hơn, góp phần hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận cho nhà vườn, đồng thời giúp giảm ô nhiễm môi trường và không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên trái.

Sử dụng bao trái còn tránh được sự va chạm cơ học do gió gây ra trên trái xoài, do đó giảm sự xâm nhập của nấm và vi khuẩn qua vết thương. Kỹ thuật bao trái, nhà vườn hạn chế tối đa bệnh thán thư và xì mủ, làm tăng năng suất từ 20 - 30%, tăng chất lượng trái xoài sau thu hoạch.

Nhờ có màu sắc trái đẹp, giúp kéo dài thời gian bảo quản từ 3 - 5 ngày. Đặc biệt, túi báo trái dễ phân hủy trong môi trường bình thường nên hạn chế được ô nhiễm môi trường. Nhà vườn hạn chế tiếp xúc thường xuyên với thuốc bảo vệ thực vật.

 

Tỉnh Đồng Tháp khuyến khích nhân rộng mô hình áp dụng phương pháp bao trái xoài bằng túi xốp để sản xuất xoài theo theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần bảo đảm trái xoài sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Cây xoài là nông sản thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp, là 1 trong 5 ngành hàng được tỉnh chọn thực hiện trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng diện tích trồng xoài của tỉnh hơn 9.000 ha, sản lượng xoài hằng năm đạt hơn 100.000 tấn. Xoài được trồng nhiều nhất là thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.