Đặc sản “Xoài Cam Lâm” vụ Tết bị thất thu

Nhà vườn làm đặc sản “Xoài Cam Lâm” trái vụ ở tỉnh Khánh Hòa, phục vụ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, bị thất thu do mất mùa, mất giá.
Vào dịp này, những năm trước, ở vùng trọng điểm làm xoài vụ Tết của huyện Cam Lâm như: thị trấn Cam Đức, các xã: Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Bắc, Cam Hải Tây… việc thu hoạch, mua bán xoài diễn ra nhộn nhịp. Năm nay, xoài trái vụ kết thúc sớm, mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 
Ông Ngô Trong, 60 tuổi, thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, đã nhiều năm làm xoài trái vụ. Vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông Trong làm 12 ha xoài Úc trái vụ. Ông Trong cho biết, ban đầu, dự kiến thu được khoảng trên 100 tấn xoài Úc trái vụ như những năm trước, nhưng thực tế chỉ thu được 20 tấn. Số xoài thu được, hầu hết vỏ bị đen do bị bệnh nấm nên chỉ bán được 10.000 đồng/kg. Số xoài đạt chuẩn, chỉ thu được gần 100kg, bán với giá 80.000 đồng/kg, so với năm ngoái giảm hơn 30.000 đồng/kg. Sản lượng xoài ít, giá bán lại thấp, khiến thất thu trên 2 tỷ đồng. 
Bà Trần Thị Bùi Thu, chủ vựa xoài Thu Dũng, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm cho biết, xoài Úc đạt chuẩn để xuất khẩu có trọng lượng từ 0,5kg trở lên; vỏ sạch, có màu hồng và không có vết trầy xước. Vụ Tết năm nay, xoài đạt chuẩn rất ít, nhưng giá chỉ có 80.000 đồng/kg, do thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu loại xoài này. Xoài Úc loại 2, có giá 30.000 đồng/kg; loại 3 chỉ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg. 
Theo ông Nguyễn Lai, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm, nhà vườn làm xoài Úc vụ Tết năm nay hầu như không có thu. Nguyên nhân là do thời điểm xoài ra hoa gặp mưa lũ kéo dài nên hoa bị rụng hoặc không đậu thành quả. Diện tích xoài có quả sớm bị bệnh nấm nên vỏ xoài đen, khiến giá trị của xoài sụt giảm mạnh. 
Huyện Cam Lâm hiện có khoảng 5.000 ha xoài; trong đó, xoài Úc chiếm khoảng trên 60% tổng diện tích xoài toàn huyện. Vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhà vườn ở huyện Cam Lâm làm khoảng 1.000 ha xoài trái vụ. Xoài Úc ở Cam Lâm nổi tiếng bởi có quả to trọng lượng từ 0,5kg đến hơn 1 kg/quả; vỏ có màu hồng, hạt nhỏ; thịt vàng, chắc, có vị ngọt thanh và rất ít xơ. Ba loại xoài được trồng tập trung ở huyện Cam Lâm gồm: Canh Nông, Cát Hòa Lộc và xoài Úc, đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Xoài Cam Lâm”, vào tháng 4/2016.
Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.