Nông dân An Giang trồng xoài thu được trên 2.000 tỷ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình thời tiết, sâu bệnh nhưng nhờ bà con nông dân tích cực chăm sóc, chuyển đổi giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, cây xoài đạt năng suất 17,98 tấn/ha, tăng 0,87 tấn/ha, sản lượng đạt gần 92.000 tấn và nhóm cây ăn quả có múi đạt 8,04 tấn/ha, tăng 0,12 tấn/ha, sản lượng gần 1.776 tấn. Riêng cây xoài cho hiệu quả kinh tế cao nhất, nếu tính bình quân giá bán hiện nay là 25.000 đồng/kg, nông dân trồng xoài năm 2016 đã thu được trên 2.000 tỷ đồng.

Phong trào chuyển đổi diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ăn trái được nông dân tích cực hưởng ứng. Năm 2016, toàn tỉnh chuyển trồng mới được khoảng 1.946 ha, chủ yếu là các loại cây ăn quả như xoài, bưởi, cam, quýt, nhãn, mận… và nâng diện tích cây lâu năm hiện có trong tỉnh An Giang lên hơn 13.000 ha, tăng trên 11,4% diện tích so với năm trước; trong đó loại cây ăn quả có gần 10.900 ha, chiếm khoảng trên 83,4% diện tích cây lâu năm trong toàn tỉnh.

Nông dân An Giang trồng xoài thu được trên 2.000 tỷ đồng ảnh 1

Anh Trần Văn Tư, chủ vườn xoài 5.000 m2 tại ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) bao trái để đáp ứng màu da vàng cho xoài theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tình hình thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài trong những tháng đầu năm 2016, nhiều nông dân đã chuyển đổi và tích cực chăm sóc, chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời một số địa phương thực hiện chủ trương phát triển du lịch sinh thái nên diện tích và sản lượng cây ăn trái của tỉnh tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện Chợ Mới đã thực hiện quy hoạch ở 3 xã cù lao là xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân có diện tích cây lâu năm tăng cao nhất là 1.311 ha, được chuyển từ diện tích đất trồng cây hàng năm. Huyện An Phú có 413 ha, thị xã Tân Châu chuyển 117 ha từ đất bãi bồi, đất trồng lúa. Riêng huyện Tri Tôn chuyển đổi 156 ha, chủ yếu do chuyển từ đất lâm nghiệp và các huyện còn lại có diện tích tăng bình quân 8 ha/huyện.

Năm 2016, hầu hết diện tích các loại cây lâu năm đều tăng so với năm trước, đặc biệt là cây xoài với diện tích hiện có là 7.555 ha, tăng 1.530 ha; trong đó diện tích trồng mới là 1.310 ha và diện tích trồng xoài đã cho sản phẩm thu hoạch là trên 5.109 ha, tăng 673 ha so với năm trước; diện tích trồng chuối là 1.561 ha và diện tích cho sản phẩm là 1.274 ha. Các loại cây ăn quả có múi như cam, chanh, quýt, bưởi… diện tích hiện có là 469 ha, tăng 170 ha; trong đó diện tích cho sản phẩm là 221 ha.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.