Xét xử nhóm cựu cán bộ xã ký chuyển quyền sử dụng đất rừng phòng hộ trái pháp luật

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái quy định pháp luật hàng trăm nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội.

Sau khi tiến hành xét hỏi, đại điện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (sinh năm 1962) và Dương Đức Vượng (sinh năm 1965, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn - cũ) mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về cùng tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Về cùng tội danh trên, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ba (sinh năm 1984, cán bộ địa chính) từ 30 - 36 tháng tù, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1956, phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí - cũ) mức án từ 26 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo An và bị cáo Vượng có vai trò cao hơn 2 bị cáo còn lại. Trong đó, bị cáo An đóng vai trò cao nhất khi cho phép chuyển quyền sử dụng trái pháp luật đất rừng phòng hộ, đất không có sổ đỏ, cho phép bán đất rừng cho các hộ dân không sinh sống trong khu vực có rừng phòng hộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 3/2019, Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ).

Kết luận thanh tra cho thấy: “UBND các xã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Việc các hộ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. UBND xã Minh Trí, UBND xã Minh Phú không xử lý mà UBND các xã lại xác nhận, chứng thực vào giấy tờ mua bán chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng là vi phạm”.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo “chuyển Công an thành phố các hồ sơ liên quan đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 20/6/2008 - 22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và Minh Phú huyện Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng. 

Theo cáo buộc, 2 bị cáo Nguyễn Văn An và Dương Đức Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là 445.254,75 m².

Bị cáo Đỗ Văn Ba (khi đó là cán bộ địa chính xã Minh Trí) và Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Phó Trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí) biết rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là sai quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 3/10/2010 - 27/6/2017, hai bị cáo trên vẫn ký xác nhận trên Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất rồi tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương ký chứng thực, xác nhận bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Bị cáo Đỗ Văn Ba ký xác nhận đối với 79 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 338.085,2 m². Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận đối với 21 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 165.452 m².

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 14/8.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.