Tuyên án các bị cáo là cán bộ xã, huyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sơn La (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh La) cùng 7 nguyên cán bộ xã Minh Quang và huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các bị cáo nguyên là cán bộ xã Minh Quang và huyện Kiến Xương bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Xuân Khu (sinh năm 1965), Đặng Ngọc Oánh (sinh năm 1959), đều là nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương; Ngô Thị Bích Liên (sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương); Trần Văn Thành (sinh năm 1983, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương); Bùi Đức Chỉnh (sinh năm 1965), Nguyễn Công Triều (sinh năm 1960) đều là nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang và Phạm Thiên Tư (sinh năm 1961, nguyên cán bộ địa chính xã Minh Quang).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa và đánh giá hành vi, mức độ gây thiệt hại của từng bị cáo, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Ngô Thị Bích Liên, Đỗ Xuân Khu mỗi bị cáo 6 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Sơn La, Phạm Thiên Tư, Bùi Hữu Chỉnh, Trần Văn Thành mỗi bị cáo 5 năm tù giam; bị cáo Đặng Ngọc Oánh 1 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Công Triều 1 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, năm 2019, để tạo điều kiện cho xã Quang Hưng (nay là xã Minh Quang) sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nâng cao uy tín cho bản thân, khi Nguyễn Sơn La, đặt vấn đề, các bị can Ngô Thị Bích Liên, Đặng Ngọc Oánh, Trần Văn Thành,  Nguyễn Công Triều, Phạm Thiên Tư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở nông thôn trái pháp luật đối với 5 thửa đất tại thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng với tổng diện tích trên 3.000 m2, tạo điều kiện để Nguyễn Sơn La hưởng lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 677 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Sơn La, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La tại phiên toà. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tương tự hành vi như trên, đến năm 2021, một lần nữa khi Nguyễn Sơn La đặt vấn đề, các bị can Ngô Thị Bích Liên, Đỗ Xuân Khu, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Chỉnh và Phạm Thiên Tư tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật đối với 19 thửa đất ở thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng với tổng diện tích trên 6.850 m2, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền trên 3,85 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhận định, trong năm 2019, 2021 các bị can nêu trên đã thực hiện hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật tại thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng với tổng diện tích trên 9.935 m2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 4,53 tỷ đồng.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.