Lâm Đồng: Khởi tố 4 cán bộ xã để xảy ra khai thác trái phép khoáng sản

Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc 2 xã Phi Tô và Nam Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Cà Đức Hom (sinh năm 1973), nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô, hiện là Chủ tịch UBND xã Nam Hà. Ảnh: TTXVN phát

Trong 4 đối tượng bị khởi tố trên có ông Cà Đức Hom (sinh năm 1973, nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô), Chủ tịch UBND xã Nam Hà; ông Nhan Thế Anh (sinh năm 1983), Phó Chủ tịch UBND xã Phi Tô cùng 2 cán bộ khác thuộc UBND xã Phi Tô.

Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Trước đó, ngày 8/10/2023, cơ quan Công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý (37 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo, thuộc địa phận xã Phi Tô. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 400 m3 cát đang được tập kết ven bờ chờ đưa đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ tháng 1 - 9/2023, Khổng Văn Quý đã khai thác cát trái phép, sau đó bán một phần cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng. Phần còn lại tập kết tại 3 địa điểm thuộc xã Phi Tô với khối lượng hơn 6.210 m3; trị giá hơn 2,145 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Nhan Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Tô. Ảnh: TTXVN phát

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 4 cán bộ UBND xã Phi Tô trên đã buông lỏng quản lý, để Khổng Văn Quý khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép do đối tượng Khổng Văn Quý cầm đầu mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố trước đó.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.