Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can

Sáng 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can: Nguyễn Ngọc Châu (49 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân), Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân và Trần Viết Quý (42 tuổi, ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân), công chức địa chính xã Sơn Mỹ.

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
 
Bị can Nguyễn Ngọc Châu bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm xảy ra trong thời kỳ làm Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ.
 
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân”, Cơ quan điều tra phát hiện, vào ngày 14/6/2023, Nguyễn Ngọc Châu là Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cùng với Trần Viết Quý là công chức địa chính xã, đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã phát hiện Phan Đình Trọng Huy đang có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn mình quản lý.
 
Trong quá trình lập hồ sơ xử lý vụ việc, do có mối quan hệ quen biết với Huy, biết rõ Huy đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trước đó, nếu lập biên bản vi phạm lần này thì hành vi của Huy có dấu hiệu phạm tội hình sự phải chuyển cho Cơ quan điều tra xử lý hình sự nên các bị can trên đã đồng ý giúp Huy làm sai lệch thông tin người vi phạm để người khác đứng tên thay thế trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến Phan Đình Trọng Huy không bị xử lý hình sự.
 
Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của Nguyễn Ngọc Châu, Trần Viết Quý đã cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Sơn Mỹ do Nguyễn Hữu Chính cầm đầu.
 
Trước đó, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi), Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi), Lê Hoàng Khôi (30 tuổi), Nguyễn Thành Công (23 tuổi), đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.