Xếp hạng 7 quốc gia quân sự hàng đầu Mỹ Latinh

Trang mạng quốc phòng "Global Firepower" đã xếp hạng 7 quốc gia quân sự hàng đầu Mỹ Latinh dựa cơ sở phân tích 50 tiêu chí trong đó có yếu tố địa lý, phát triển công nghiệp quốc phòng, số lượng và chất lượng binh sĩ.

Tờ "Resumen Latinoamericano" ngày 12/10 đưa tin mặc dù Mỹ Latinh không phải là khu vực mạnh về quân sự trên thế giới, nhưng trong những năm qua, các nước này vẫn tăng cường củng cố lực lượng vũ trang.

Xếp hạng 7 quốc gia quân sự hàng đầu Mỹ Latinh ảnh 1

Binh sĩ Colombia được triển khai trong một chiến dịch. Ảnh: AFP-TTXVN

Báo trên dẫn nguồn từ trang mạng quốc phòng "Global Firepower" cho biết tại Mỹ Latinh, Brazil có tiềm lực quân sự mạnh nhất (đồng thời đứng hàng thứ 22 thế giới) với 327.000 quân thường trực, 1,8 triệu quân dự bị, 1.707 xe bọc thép, 749 máy bay, 113 tàu chiến cùng ngân sách quốc phòng 34,7 tỷ USD.

Ở vị trí thứ 2 là Mexico (đứng thứ 31 thế giới) với 267.500 quân thường trực, 76.500 quân dự bị, 695 xe bọc thép, 362 máy bay và 43 tàu chiến cùng ngân sách quốc phòng 7 tỷ USD.

Tiếp đến là Chile (thứ 43 thế giới) với 60.560 quân thường trực, 82.000 quân dự bị, 2.346 xe bọc thép, 236 máy bay, 69 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 5,483 tỷ USD.

Argentina ở vị trí thứ 4 tại Tây Bán Cầu và thứ 47 thế giới với 73.100 quân thường trực, 31.240 quân dự bị, 828 xe bọc thép, 275 máy bay, 41 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 4,33 tỷ USD.

Trong khi đó, Peru ở vị trí thứ 5 khu vực và thứ 51 thế giới, với 120.660 quân thường trực, 272.000 quân dự bị, 890 xe bọc thép, 239 máy bay, 60 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 2,56 tỷ USD.

Còn Colombia ở vị trí thứ 6 khu vực và thứ 52 thế giới với 444.520 quân thường trực, 62.000 quân dự bị, 1.345 xe bọc thép, 493 máy bay, 232 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 12,145 tỷ USD.

Venezuela ở vị trí thứ 7 khu vực và thứ 62 thế giới, với 113.560 quân thường trực và 438.000 quân dự bị, 700 xe bọc thép, 229 máy bay và 250 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 4 tỷ USD.

TN

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.