Venezuela định mua phi đội Su-35 hiện đại của Nga

Ngày 18/7, Tổng thống Venezuela (Vênêxuêla) Hugo Chavez thông báo, chính phủ nước này đang xem xét khả năng mua thêm một phi đội máy bay Sukhoi 35 của Nga trong những năm tới trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh phòng thủ cho quân đội nước này.

Ngày 18/7, Tổng thống Venezuela (Vênêxuêla) Hugo Chavez thông báo, chính phủ nước này đang xem xét khả năng mua thêm một phi đội máy bay Sukhoi 35 của Nga trong những năm tới trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh phòng thủ cho quân đội nước này.

Venezuela định mua phi đội Su-35 hiện đại của Nga ảnh 1

Một loại Sukhoi 35 của Nga. Ảnh: Internet

Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở bang miền trung Guarico, nhà lãnh đạo Venezuela cho biết đã chuyển đề xuất về vấn đề này cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và phát triển đất nước là những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ để bảo đảm quyền độc lập.

Trong những năm gần đây, Venezuela đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga tại Mỹ Latinh với tổng giá trị các hợp đồng lên tới gần 11 tỷ USD, bao gồm các loại súng trường AK 103, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, xe tăng, súng phóng lựu, tên lửa phòng không. Mới đây nhất, vào cuối tháng 6/2012, Tổng thống Chavez cũng tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận tín dụng với Nga trị giá 4 tỷ USD để mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Nga. Theo Tổng thống Chavez, khoản tín dụng trên sẽ đảm bảo cho Venezuela tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hoài Nam

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.