Brazil mua tổ hợp tên lửa phòng không của Nga

Đại sứ Brazil tại Nga Antonio José Guerreiro Valiim thông báo nước này sẽ mua tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga trong nửa đầu năm 2016.

Ngày 29/6, Đại sứ Brazil tại Nga Antonio José Guerreiro Valiim thông báo nước này sẽ mua tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga trong nửa đầu năm 2016.

Brazil mua tổ hợp tên lửa phòng không của Nga ảnh 1

Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti, ông Guerreiro nói: "Quyết định về thỏa thuận mua các hệ thống phòng không của Nga đã được thông qua. Việc ký thỏa thuận dự kiến sẽ được tiến hành trong nửa đầu năm 2016".

Theo ông, ngân sách cho năm 2015 không bao gồm kinh phí cho thương vụ này, "hiện việc cấp khoản ngân sách tương ứng cho Bộ Quốc phòng Brazil vào năm 2016 đang được triển khai".

Pantsir-S1 là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.