Xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng VTND

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan chức năng về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến.
Sáng 4/3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan chức năng về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến. Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Tính đến tháng 7/2008, trong cả nước có 4.830 tập thể và cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều lý do khác nhau khiến không ít trường hợp thực sự có thành tích xuất sắc trong các cuộc kháng chiến vẫn chưa được công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thực hiện Hướng dẫn số 1607/BTĐKT-VI của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, năm 2013, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị Quân đội và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức khảo sát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đến nay, đã có 28 đầu mối đơn vị Quân đội, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương có báo cáo đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 452 tập thể và 524 cá nhân.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đều nhất trí với đề xuất của Tổng cục Chính trị, trong đợt này chỉ xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam cho những trường hợp có đủ căn cứ và thành tích đặc biệt xuất sắc, đã được ghi vào lịch sử, truyền thống đơn vị, hoặc trở thành biểu tượng trong các đoàn thể, tổ chức, địa phương, được dư luận và đông đảo quần chúng nhân dân ngưỡng mộ, suy tôn khi nhắc đến.

Đối với các đơn vị Quân đội, chỉ xem xét những đơn vị trực tiếp chiến đấu, hoặc có thành tích đặc biệt trong phục vụ chiến đấu; riêng đối với địa phương phải có bề dày truyền thống cách mạng; các đơn vị thanh niên xung phong, cơ quan, tổ chức dân chính đảng thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung trương hoàn thành đặc biệt xuất sắc chức năng, nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các địa bàn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.


Nguyễn Hồng Pha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.