Sư đoàn 1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

Sư đoàn đã tham gia đánh 2.974 trận, tiêu diệt gần 92.000 tên địch, bắt sống trên 8.300 tên; bắn rơi, bắn cháy 1.231 máy bay; phá hủy gần 3.650 xe các loại, 38 kho đạn và xăng dầu…
Sáng 15/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, tặng Sư đoàn 1, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.
Sư đoàn 1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước tặng Sư đoàn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Vào những năm 1964 - 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng; chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ có nguy cơ thất bại hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, Mỹ buộc phải thay đổi sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam, đồng thời leo thang đánh phá miền Bắc nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện của hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, Bác Hồ cùng Bộ Chính trị, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã có chủ trương thành lập Mặt trận B3 (Tây Nguyên), trong đó có Sư đoàn 1 thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là Sư đoàn chủ lực đầu tiên có mặt tại chiến trường Tây Nguyên. Chỉ sau 2 tháng được thành lập, vừa tổ chức hành quân, vừa làm công tác chuẩn bị, với phương châm “bám thắt lưng địch mà đánh”, Sư đoàn đã liên tục dành nhiều chiến thắng giòn giã, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, trong đó có chiến dịch Plâyme, qua đó cổ vũ, động viên và khích lệ quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trải qua 9 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu trên các chiến trường, từ Mặt trận Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ..., với bản lĩnh của một Sư đoàn chủ lực, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp dày dạn kinh nghiệm, được tôi luyện trong chiến đấu, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, ác liệt, gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu, lập được nhiều thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc. Sư đoàn đã liên tục tham gia đánh 2.974 trận, tiêu diệt gần 92.000 tên địch, bắt sống trên 8.300 tên; bắn rơi, bắn cháy 1.231 máy bay; phá hủy gần 3.650 xe các loại, 38 kho đạn và xăng dầu… Những chiến công này góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Do điều kiện lịch sử, Sư đoàn 1 chỉ tồn tại từ năm 1965 đến năm 1974 thì giải thể. Tuy thời gian tồn tại không dài, Sư đoàn 1 đã để lại những chiến công và thành tích to lớn. Danh tiếng của Sư đoàn 1 đã làm cho kẻ thù khiếp sợ và làm nức lòng quân dân cả nước. Trong suốt 9 năm kháng chiến, dù ở hoàn cảnh nào, với bất cứ nhiệm vụ gì, Sư đoàn 1 đều đã hoàn thành tốt chức năng, chức trách của mình, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tư lệnh, xứng đáng với lòng tin yêu của các đơn vị trong toàn quân. Với những thành tích, chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn đã được Đảng và Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Hầu hết các đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Liên lạc Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 1. Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các cựu chiến binh Sư đoàn 1, gia đình các cựu chiến binh, các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, các đồng chí đã từng công tác, chiến đấu tại Sư đoàn 1 Anh hùng. Đại tướng nhấn mạnh: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng Sư đoàn 1 là sự ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 1 và của toàn quân. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh xúc động nói: Để có được những thành tích, chiến công oanh liệt đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở chiến trường. Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi trân trọng, ghi nhận những cống hiến và biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 1 anh hùng. Bộ trưởng mong muốn các cựu chiến binh của Sư đoàn 1 luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Hương Thủy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.