Xem Tu-22M3 Nga xuất kích từ Iran oanh tạc IS

Máy bay ném bom Tu-22M3 tầm xa của quân đội Nga lần đầu tiên xuất kích từ căn cứ không quân Iran thực hiện không kích nhằm vào mục tiêu khủng bố ở Syria. (xem video dưới).

Chiếc máy bay chiến đấu được nạp đầy đủ bom đã xuất phát từ căn cứ Hamada, tấn công các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra tại 3 tỉnh Aleppo, Deir-ez-Zor và Idlib. Máy bay ném bom được các chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 xuất kích từ căn cứ không quân Hmeimim ở Syria yểm trợ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc oanh tạc đã phá hủy 5 kho vũ khí quan trọng và doanh trại huấn luyện của nhóm phiến quân, cũng như 3 cơ sở chỉ huy và tiêu diệt một lượng lớn các tay súng.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức tiết lộ số lượng chính xác về những máy bay quân sự được triển khai tại căn cứ Hamadan. Nhưng theo trang mạng Al-Masdar – nguồn công bố các bức ảnh đầu tiên về sự hiện diện của máy bay ném bom Nga tại Iran – cho thấy ít nhất 3 chiếc Tu-22 và máy bay vận tải Il-76 có mặt ở Hamadan.

Việc Nga quyết định chọn Iran làm “bệ phóng” để xuất kích được cho là xuất phát từ mục đích muốn làm giảm thời gian bay đến các mục tiêu khủng bố ở Syria. Thay vì xuất phát từ căn cứ Mozdok ở Nga và phải đi 2.000km mới tới không phận Syria, thì với căn cứ Hamadan, khoảng cách chỉ còn rút gọn 700 km, cho nên việc triển khai nhiệm vụ không kích dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran khẳng định việc hợp tác quân sự giữa Moskva và Tehran tại Syria là vấn đề “chiến lược”. Trước đó, Nga cũng đã thông báo cho liên quân do Mỹ dẫn đầu về hoạt động không kích của mình sẽ sử dụng căn cứ không quân của Iran và việc bay qua không phận do liên quân kiểm soát.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.