Xem hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Nhật Bản

Hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan ngày 1/6 cùng các tàu khu trục Hyuga và Ashigara của Nhật Bản đã tham gia tập trận quy mô lớn trên Biển Nhật Bản.

Xem video:

Xem hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Nhật Bản ảnh 1

2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson của Mỹ tập trận trên Biển Nhật Bản.

Các lực lượng phòng vệ trên biển và trên không của Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson của Mỹ trên Biển Nhật Bản.

Xem hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Nhật Bản ảnh 2

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) đã điều 2 tàu, bao gồm cả tàu Hyuga - một trong 4 tàu chở trực thăng của Tokyo - tham gia tập trận cùng các tàu sân bay và tàu hộ tống của Mỹ.

Đây là động thái tăng cường sức ép đối với Triều Tiên nhằm ngừng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo gia tăng của Bình Nhưỡng.

Xem hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Nhật Bản ảnh 3

Washington cho biết cuộc tập trận này là hoạt động định kỳ giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản.

Cùng lúc đó, các máy bay tiêm kích F-15 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản cũng đang tham gia một cuộc chiến giả định với các máy bay tiêm kích  F-18 của Hải quân Mỹ.

Tháng trước, các cuộc tập trận hải quân đã được thực hiện trong vùng biển Nhật Bản giữa tàu sân bay USS Carl Vinson  với các máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.