Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi biện pháp để đối phó Triều Tiên

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã ủng hộ Mỹ sử dụng bất kỳ biện pháp nào để đối phó với Triều Tiên, bao gồm cả tấn công quân sự.
Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi biện pháp để đối phó Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó, bà Inada cũng bày tỏ mong muốn tạo dựng một mối quan hệ đồng minh sâu rộng hơn với Mỹ, nhằm đóng một vai trò đối với tình hình an ninh khu vực.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore, Bộ trưởng Inada nhấn mạnh: "Bằng cả lời nói và hành động, Mỹ đang muốn nói rõ rằng mọi lựa chọn đều được cân nhắc. Tôi kiên quyết ủng hộ lập trường của Mỹ". Việc Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đã khiến Nhật Bản lo ngại, buộc Thủ tướng Shinzo Abe phải có đường lối cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Theo bà Inada, ngoài việc dùng quan hệ đồng minh với Mỹ để đối phó với nước láng giềng Triều Tiên, Nhật Bản cũng muốn sử dụng mối quan hệ này để mở rộng tầm ảnh hưởng đến các khu vực khác ở châu Á, trong đó có Biển Hoa Nam (Biển Đông).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.