Pháp mời các nước châu Á – Thái Bình Dương mua tàu Mistral

Chính phủ Pháp muốn bán tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, được mệnh danh là “con dao Thụy Sĩ” của Hải quân Pháp, cho các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Pháp mời các nước châu Á – Thái Bình Dương mua tàu Mistral ảnh 1

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral. Ảnh: Reuters

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bà Sylvie Goulard đã đưa ra tuyên bố trên tại Đối thoại Shangri-La về an ninh quốc phòng mới đây. “Chúng tôi mời các đối tác châu Á mua tàu Mistral”, hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Goulard nói với các đại biểu dự hội nghị tổ chức ở Singapore ngày 3/6. 
Nữ bộ trưởng nhắc lại việc Pháp tháng trước đã cử một tàu Mistral tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương để tham gia tập trận chung với Anh, Mỹ và Nhật Bản nhằm ủng hộ hoạt động tự do đi lại của tàu thuyền trên vùng biển quốc tế.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp có thể chở được lên tới 16 chiếc trực thăng, 70 xe bọc thép cùng 450 binh sĩ. Năm ngoái, Pháp đã chuyển giao hai tàu chiến Mistral – vốn dĩ nằm trong hợp đồng bán cho Nga song đã bị hủy bỏ vào cuối tháng 8/2015 – cho Ai Cập với giá 1 tỷ USD.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.