Nhà máy chế tạo Mistral sản xuất tàu ngầm cho Australia

Tập đoàn DCNS của Pháp đã vượt qua các đối thủ của Nhật Bản, Đức trong cuộc đấu thầu giành hợp đồng trị giá khoảng 40 tỷ USD đóng mới 12 tàu ngầm cho Australia.
Nhà máy chế tạo Mistral sản xuất tàu ngầm cho Australia ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Barracuda.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 26/4 tuyên bố việc Pháp giành được hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia sẽ góp phần tạo hàng nghìn việc làm mới tại Pháp.

Phát biểu trên Đài phát thanh Europe 1, ông Le Drian tuyên bố đây là hợp đồng rất dài hạn, kéo dài tới 50 năm và chắc chắn sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho Pháp.

Tập đoàn DCNS của Pháp đã vượt qua các đối thủ của Nhật Bản, Đức trong cuộc đấu thầu giành hợp đồng trị giá khoảng 40 tỷ USD đóng mới 12 tàu ngầm cho Australia. Trước đó, chính công ty này đã từng sản xuất tàu sân bay trực thăng Mistral theo đơn đặt hàng của Nga.

Phía nhà thầu Pháp đề xuất một phiên bản thông thường của tàu ngầm hạt nhân Barracuda, trong khi nhà thầu Nhật Bản (gồm Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries) đề nghị đóng tàu lớp Soryu có trọng tải 4.000 tấn, được trang bị hệ thống tàng hình; còn nhà thầu ThyssenKrupp AG của Đức chào hàng Australia bằng loại tàu ngầm đa nhiệm hai tầng HDW lớp 216, chạy bằng diesel-điện.

Bộ trưởng Le Drian cho biết ông sẽ sớm thăm Australia để thống nhất "lộ trình" triển khai hợp đồng trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.