"Mistral" Nga sắp ra biển thử nghiệm

Tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga mang tên Ivan Gren - dự án 11711 cuối tháng 4 này sẽ tiến hành chạy thử trên biển.
"Mistral" Nga sắp ra biển thử nghiệm ảnh 1

Tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren.

Tass dẫn thông báo của nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad ngày 12/4 cho biết: "Đơn hàng khó nhất, tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren, sắp bước vào một trong những giai đoạn chế tạo quan trọng nhất - cuối tháng Tư, nó sẽ được nhà máy tiến hành chạy thử. Hiện con tàu đang chuẩn bị di chuyển tới cảng Baltic, từ đây sẽ đi ra biển".

Quản lý Dự án 11711, ông Andrew Parfenov cho biết thêm chương trình thử nghiệm khi tàu neo đậu có thể hoàn tất giữa tháng 4. Việc chuyển giao tàu cho Hải quân Nga có thể diễn ra trong quý II/2016.

Ivan Gren là tàu đầu tiên thuộc Dự án 11711, do Cục thiết kế Nevsky phát triển. Dự án 11711 được chọn do tàu thuộc dự án này hoạt động hiệu quả khi phục vụ trong Hải quân Liên Xô và Nga - song vỏ tàu và thiết bị đã hiện đại hóa đáng kể.

Ivan Gren đặt ky năm 2004 và được hạ thủy tháng 5/2012. Nó được thiết kế để đổ bộ thủy quân lục chiến cùng thiết bị quân sự lên bờ biển. Tàu có thể chứa 13 xe tăng, 36 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh hoặc 300 lính thủy đánh bộ. Trên boong tàu được trang bị pháo 6 nòng 30mm cùng hệ thống radar dẫn đường. Khoang trên boong có thể sử dụng cho 2 trực thăng vận tải - chiến đấu Ka-29.

Năm 2015, con tàu thứ 2 mang tên Piotr Morgunov đã được đặt ky. Dự kiến con tàu này sẽ được hạ thủy năm 2016, chuyển giao cho Hải quân một năm sau đó. Tàu độ bộ cỡ lớn thuộc Dự án 11711 sẽ thay thế tàu lớp Mistral do Pháp chế tạo không chuyển giao cho Nga vì vấn đề Ukraine.

Duy Trinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.