Xem F-35 Mỹ vừa bay vừa nhả 3.000 viên đạn/phút

Lần đầu tiên chiếc chiến đấu cơ F-35 của lực lượng không quân Mỹ thành công bắn thử nghiệm loại vũ khí có thể nhả 3.000 viên đạn/phút. (xem video dưới).

Thử nghiệm này là bước tiến đột phá của Lầu Năm Góc trong nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng cũng như khả năng chiến đấu bằng hỏa lực của chiếc máy bay F-35.

Đoạn băng ghi lại cảnh bắn thử trong chuyến bay xuất kích từ căn cứ không quân Edwards, bang California vào ngày 30/10. Đây là giai đoạn thứ 2 trong việc kiểm tra thử nghiệm súng gắn bên trong F-35, nhằm kiểm tra hiệu quả công việc cũng như sự phối hợp giữa loại súng này với khung F-35 khi máy bay đang vận hành trên trời.

Hồng Hạnh (defensenews)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.