Quân đội Mỹ trang bị súng 'khủng' có thể thay đổi cuộc chơi

Các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ sẽ sớm được trang bị một loại súng “khủng” do Thụy Điển chế tạo. Súng này có thể bắn đạn cỡ 84 mm và tầm bắn khoảng 1.5 km với sức công phá một chiếc xe tăng.

Các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ sẽ sớm được trang bị một loại súng “khủng” do Thụy Điển chế tạo. Súng này có thể bắn đạn cỡ 84 mm và tầm bắn khoảng 1.5 km với sức công phá một chiếc xe tăng.

Súng này nặng gần 7 kg và người sử dụng có thể đặt lên vai để bắn. Súng này trước đây chỉ biên chế cho các lực lượng đặc biệt. Nhưng sau khi binh sĩ Mỹ ở Afghanistan liên tục phàn nàn rằng quân nổi dậy đã tận dụng được những điểm yếu của súng trường M-16, Lầu Năm Góc đã quyết định trang bị cho binh sĩ của họ loại súng đa năng (MAAWS ) hay còn gọi là M3 Carl Gustaf.

Quân đội Mỹ trang bị súng 'khủng' có thể thay đổi cuộc chơi ảnh 1

"Hệ thống vũ khí này có khả năng thay đổi cuộc chơi đối với các binh sĩ Mỹ. M3 sẽ giúp cho binh lính của chúng tôi giảm phụ thuộc vào hỏa lực của pháo binh. Các sĩ quan chỉ huy giờ đây có thể triển khai đơn vị mình trong bất kỳ môi trường tác chiến nào mà không phải chịu áp lực về số lượng binh lính”,  John Belanger, người phát ngôn của Tập đoàn Saab chịu trách nhiệm sản xuất loại súng trên nói.

Theo Belanger, M3 được trang bị một thiết bị nhìn đêm ở phạm vi lớn, sẽ cho phép người sử dụng "hiệu chỉnh và tiêu diệt mục tiêu của đối phương cả ban ngày lẫn ban đêm ở phạm vi lên đến 1.250 mét”.

Loại vũ khí này có chi phí lên đến 20.000 USD/khẩu và là súng không giật, trông giống như ống phóng tên lửa. Vì chúng được đặt lên vai khi khai hỏa, nên lực đẩy sẽ thoát ra phía sau thay vì tác động vào cơ thể người lính.

Quân đội Mỹ trang bị súng 'khủng' có thể thay đổi cuộc chơi ảnh 2

Các loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn mà binh lính Mỹ đã sử dụng trong hơn một thập kỷ qua ở Afghanistan là không thể tái sử dụng và có tầm bắn hiệu quả thấp hơn 1/3 so với Carl Gustaf, Belanger cho biết. Điều đó có nghĩa quân nổi dậy có thể tấn công lính Mỹ từ một khoảng cách an toàn.

"Nó hoạt động giống như một khẩu súng trường. Sau khi bắn, nhân viên nạp đạn sẽ tiếp tục nạp và nó có thể khai hỏa một lần nữa. Với những loại vũ khí bắn một lần, tầm bắn hiệu quả khoảng 300m, trong khi với Gustaf, tầm hiệu quả có thể lớn tới 1.700m. Đó là một sự khác biệt rất lớn", Bhuvanesh Thoguluva, người đứng đầu lực lượng bảo vệ các hệ thống vũ khí, tên lửa và tên lửa vác vai của quân đội Mỹ nói.


CT
(Theo Foxnews)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.