Nga thử nghiệm súng bắn tỉa phản lực

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 26/1 thông báo nước này đã thử nghiệm loại súng trường bắn tỉa phản lực tiềm năng.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 26/1 thông báo nước này đã thử nghiệm loại súng trường bắn tỉa phản lực tiềm năng.

Nga thử nghiệm súng bắn tỉa phản lực ảnh 1

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin. Ảnh: RIA Novosti

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV, ông Rogozin nói: "Chúng tôi đang kiểm tra một số sản phẩm. Ví dụ như súng bắn tỉa phản lực. Chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm sản phẩm này..."

Cùng ngày, theo Đài tiếng nói nước Nga, lượng xe chiến đấu bộ binh (BMP- 3F) do Nga sản xuất trong hệ trang bị của quân đội Indonesia sẽ đạt đến con số 54 chiếc trong nghi lễ trọng thể tiến hành ngày 27/1.    

Theo tuyên bố của ông Vadim Varaksin, đại diện tập đoàn Nga Rostekhnologi tại Indonesia, đại diện chính thức của Rosoboronexport sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Indonesia 37 chiến xa BMP- 3F để phục vụ trong lực lượng Lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Indonesia.

Nghi lễ bàn giao sẽ diễn ra tại thao trường căn cứ lính thủy đánh bộ Karang – Tekok với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro và các chỉ huy quân sự hàng đầu của nước này.    

Cho đến trước thời điểm chuyển giao số chiến xa mới, Lính thủy đánh bộ Indonesia đã sở hữu 17 chiếc BMP- 3F và rất hài lòng về loại chiến xa này.


TN

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.