Xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu 150m, 55 người thương vong

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương, trong đó có một số người hiện ở trong tình trạng nguy kịch sau khi một xe buýt chở họ rơi xuống một hẻm núi ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 20/6.

Giới chức Ấn Độ cho biết tai nạn xảy ra tại làng Banjar, thuộc huyện Kullu, cách  thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh khoảng 168 km về phía Bắc. Xe buýt đã rơi xuống hẻm núi sâu khoảng 150 mét.

Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Giới chức cho biết số người tử vong có thể tăng do nhiều người bị thương nặng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Tai nạn đường bộ thường xảy ra tại Ấn Độ do phương tiện chở quá tải, đường sá kém chất lượng và lái xe ẩu. Theo thống kê, trung bình có hơn 400 người tử vong mỗi ngày tại Ấn Độ vì tai nạn đường bộ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.