'Thế chân' Trung Quốc, Ấn Độ là nước đông dân nhất thế giới vào năm 2027

Ấn Độ được dự báo sẽ thế chỗ Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới vào khoảng năm 2027.

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo mang tên "Triển vọng dân số thế giới 2019: Những điểm nổi bật" do LHQ công bố ngày 17/6.

Chú thích ảnh
Cảnh đông đúc trên một đường phố ở thành phố Calcutta, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo nhận định dân số Ấn Độ sẽ tăng thêm gần 273 triệu người từ nay đến năm 2050 và Ấn Độ sẽ vẫn là nước đông dân nhất thế giới cho đến hết thế kỷ này. Hiện dân số của Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 1,43 tỷ và 1,37 tỷ người trong năm 2019, chiếm tương ứng 19 % và 18% tổng dân số toàn cầu.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mô hình và triển vọng dân số thế giới, theo đó dân số toàn cầu sẽ tăng 2 tỷ người trong 30 năm tiếp theo, từ mức 7,7 tỷ hiện nay lên 9,7 tỷ vào năm 2050, và có thể sẽ đạt đỉnh vào khoảng cuối thế kỷ này ở mức gần 11 tỷ người. 

Báo cáo cho rằng có 9 quốc gia sẽ chiếm hơn 50% mức tăng theo dự báo của dân số thế giới từ nay đến năm 2050, gồm Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt và Mỹ. Báo cáo cũng khẳng định dân số thế giới đang già đi do tuổi thọ tăng lên trong khi các mức tử vong giảm. Bên cạnh đó có ngày càng nhiều các quốc gia phải đối mặt tình trạng quy mô dân số thu nhỏ.

Cũng theo báo cáo, những thay đổi về quy mô, kết cấu và phân bố dân số thế giới sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho việc đạt được Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của LHQ.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.