Xe buýt chở binh sĩ Syria bị tấn công, 15 người thiệt mạng

Ngày 4/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có ít nhất 15 người, phần lớn là các binh sĩ Chính phủ Syria bị sát hại trong một vụ tấn công do những phần tử có vũ trang thực hiện nhằm vào một xe buýt.
Chú thích ảnh
 Hiện trường một vụ đánh bom xe tại thị trấn al-Bab ở miền Bắc Syria ngày 24/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là vụ tấn công thứ hai kiểu như vậy xảy ra tại nước này trong mấy ngày gần đây.

Vụ tấn công xảy ra vào tối 3/1 tại khu vực Wadi al-Azib thuộc tỉnh Hama của Syria. Ngoài những người thiệt mạng, 15 người khác đã bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận việc thực hiện vụ tấn công trên, nhưng theo SOHR, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trước đó, IS đã thừa nhận việc đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào một xe buýt ở tỉnh Deir Ezzor, phía Đông Syria hôm 30/12/2020, làm ít nhất 37 binh sĩ chính phủ nước này thiệt mạng.

IS đã bị đẩy lui khỏi lãnh thổ Syria từ tháng 3/2019, nhưng các tàn quân của tổ chức này vẫn thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại khu vực sa mạc trải dài từ tỉnh Homs ở miền Trung Syria tới Deir Ezzor ở biên giới với Iraq. Theo SOHR, cuộc xung đột ở Syria nổ ra từ năm 2011 đã khiến hơn 387.000 người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người phải rời bỏ đất nước đi tị nạn.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.