Xung đột ở Syria làm ít nhất 6.800 người thiệt mạng trong năm 2020

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 31/12 cho biết cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6.800 người trong năm 2020.

Đây là số người thiệt mạng hằng năm ở mức thấp nhất kể từ khi nổ ra xung đột tại nước này gần một thập kỷ trước.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom xe tại thị trấn al-Bab do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 24/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu tổng hợp của SOHR, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria trong năm 2019. Năm đẫm máu nhất là năm 2014, với hơn 76.000 người thiệt mạng. Như vậy, tổng số người thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột này đến nay đã lên tới 387.000 người, trong đó có 117.000 dân thường.

Trong năm 2020, tình hình xung đột ở Syria đã lắng dịu nhờ lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở miền Tây Bắc nước này và các phe phái tham chiến chuyển hướng sự chú ý vào kiềm chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, các vụ bạo lực tiếp tục cướp đi sinh mạng của người dân mỗi tuần. 
Gần đây nhất, ngày 30/12 vừa qua, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành mai phục và tấn công nhằm vào một xe buýt chở các binh lính Syria về nhà nghỉ phép, khiến 37 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất kể từ khi IS thất thủ ở Syria hồi tháng 3/2019. 

Cũng liên quan đến tình hinh Syria , quân đội Israel ngày 31/12 tuyên bố đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở quốc gia láng giềng Syria trong năm 2020. Báo cáo thường niên của quân đội  không cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu bị tấn công, nhưng Israel được cho là đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở nước này vào năm 2011.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.