Xây hầm chui nút Lê Văn Lương-Vành đai 3

Ban quản lý dự án Thăng Long đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội bằng nguồn vốn dư của Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (vốn dư dự án đường vành đai 3 trên cao.

 Ông Vũ Xuân Hòa, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết: Ban được Bộ GTVT giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai 3, TP Hà Nội, gồm hai tiểu dự án xây dựng hầm chui Thanh Xuân, Trung Hòa, sử dụng nguồn vốn vay từ Hiệp định vay vốn số VNXV-4 (ngày 31/3/2008) của JICA và vốn đối ứng trong nước.

Xây hầm chui nút Lê Văn Lương-Vành đai 3 ảnh 1

Hầm chui nút giao Thanh Xuân. Ảnh Huy Hùng - TTXVN

“Toàn bộ dự án hiện đã đưa vào khai thác, chỉ còn lại hạng mục bổ sung là xây dụng cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh đang được nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện. Việc hoàn thành dự án xây dựng đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm và hai tiểu dự án hầm chui trên tuyến đã mang lại hiệu quả lớn trong việc phát triển kinh tế của Thủ đô. Sau khi hoàn thành, toàn bộ dự án  còn dư 816,2 tỷ đồng”, ông Hòa cho hay.

Hiện nay các nút giao với đường vành đai 3 Hà Nội đang rất cần được nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng hoàn chỉnh để giải tỏa ùn tắc giao thông. Đặc biệt, tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội, việc ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra do lưu lượng giao thông qua nút giao tăng cao.

Nút giao này cũng đã được Bộ GTVT và TP Hà Nội thống nhất đưa vào chương trình xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2017 tại cuộc họp phối hợp mới đây.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay trong bối cảnh vốn ngân sách bố trí cho các dự án giao thông còn khó khăn, Ban quản lý dự án Thăng Long đề nghị Bộ GTVT cho phép làm thủ tục gia hạn Hiệp định vay vốn VNXV-4 và làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội từ nguồn vốn dư nêu trên.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.