Xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển

Ngày 5/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công.
Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết: Định hướng 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch; tăng năng lực cạnh tranh, sẵn sàng thu hút đầu tư của các khu công nghiệp và của hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải (nằm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ) với các nước trong khu vực. Vì vậy, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ cần chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cầu cảng, sử dụng công nghệ hiện đại, tận dụng tối đa lợi thế so sánh về công nghiệp, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI thống nhất, giai đoạn từ nay đến 2025, thị xã Phú Mỹ sẽ tập trung thực hiện công tác quy hoạch để định hướng phát triển đô thị Phú Mỹ bền vững gắn với lợi thế về công nghiệp, cảng biển trong không gian quy hoạch phát triển của tỉnh và Vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Thị xã Phú Mỹ ưu tiên bố trí không gian cho phát triển dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hỗ trợ các khu công nghiệp và các loại hình dịch vụ kinh tế, xã hội phục vụ cho phát triển của đô thị; phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy Phú Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thị xã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm hơn 59%, công nghiệp hơn 35% và nông nghiệp gần 5%. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành thương mại - dịch vụ đạt hơn 18%/năm, tổng giá trị thương mại - dịch vụ 2016 - 2020 đạt hơn 153.000 tỉ đồng, tăng 11,5% so với Nghị quyết. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 12%, tổng giá trị công nghiệp 2016 - 2020 đạt hơn 70.000 tỉ đồng, tăng 1,8% so với Nghị quyết.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 35 cảng với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng, trong đó 21 cảng đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, có 9 khu công nghiệp tập trung với 261 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỉ USD. Trong nhiệm kỳ qua, có 26.300 người được giải quyết việc làm, tăng hơn 20% so với Nghị quyết của Đảng bộ thị xã đề ra.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.