Xây dựng môi trường, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn hóa

Ngày 25/12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào, chương trình về phát triển văn hóa. Địa phương đang hướng đến xây dựng thành phố sự kiện, trải nghiệm giải trí. Do đó, các đơn vị cần xây dựng chủ đề từng tháng cho các sự kiện, lấy văn hóa làm nền gắn với các hoạt động kinh tế. Người dân phải là người sáng tạo văn hóa, là chủ thể sáng tạo văn hóa và thụ hưởng kết quả. Bên cạnh đó, Thành phố cần phát huy, xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; tiếp tục xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh và thực hiện đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030.

Các đơn vị tiếp trục triển khai hiệu quả Nghị quyết 33, trong đó cần xây dựng và phát triển con người Thành phố toàn diện nhưng phải có bản sắc riêng, năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình, tiên phong, cởi mở, hội nhập, hiện đại.

Liên quan đến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố cần có kế hoạch đào tạo, thu hút, kết nối nguồn nhân lực; xây dựng môi trường, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn hóa; đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho văn hóa, thể thao. Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố dự kiến đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng cho văn hóa thể thao.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động của Thành ủy, xây dựng con người được Thành phố xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược và quyết định trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh phù hợp với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt. Đội ngũ văn nghệ sỹ của TP Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, gắn bó với thành phố và nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố; nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa… Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thêm phong phú.

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: Để phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ Thành phố trong việc quảng bá văn hóa, con người thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động họ nắm, hiểu rõ về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 33 và Chương trình hành động của Thành ủy về tiếp tục xây dựng nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đơn vị luôn quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ; xây dựng đội ngũ tâm huyết, vững vàng về bản lĩnh chính trị; làm tốt công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và định hướng trong sáng tác. Đồng thời, duy trì và phát huy đồng bộ các giải pháp phát triển văn học nghệ thuật Thành phố phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, kết hợp truyền thống với hiện đại, phấn đấu nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.