Xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 28/6, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (E29), Bộ Công an tổ chức phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng (15/4/1974 - 15/4/2024), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua đặc biệt. 

Phát động phong trào, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phong trào thi đua được chia làm 3 đợt từ nay tới ngày 15/4/2024. Cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả ba giải pháp đột phá của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

Cán bộ, chiến sỹ duy trì nghiêm túc công tác ứng trực, chủ động sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện; bảo vệ mục tiêu trọng điểm; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chuyên án...; đồng thời, nâng cao chất lượng các mặt công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao về nghiệp vụ của cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm; đảm bảo hậu cần, vũ khí, trang bị khi thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phong trào thi đua đặc biệt có chủ đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu; đoàn kết đồng lòng, phát huy trí tuệ, hành động quyết liệt; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn năn 2030".

Đại tá Lê Đại Thắng yêu cầu, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong quá trình tham gia; tổ chức các hoạt động cho cán bộ, chiến sỹ theo kế hoạch. Các nội dung thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở, tránh phô trương, hình thức.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ký kết giao ước phong trào thi đua đặc biệt. 

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an có 15 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An và Tiền Giang trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội theo quy định.

Các đơn vị thuộc Trung đoàn đã ký kết giao ước phong trào thi đua đặc biệt.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.