TP Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

Ngày 10/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố được phân công làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung đoàn. 

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập căn cứ theo Quyết định 1984/QĐ-BCA ngày 20/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định 132/QĐ-CATP ngày 21/9/2021 của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Thành phố. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu được thành lập nhằm giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để vượt tầm kiểm soát. Trung đoàn sẵn sàng trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố.

Chú thích ảnh
Chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Ban Chỉ huy Trung đoàn nhanh chóng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai chương trình công tác đảm bảo yêu cầu phù hợp với tình hình thực tiễn. Trung đoàn thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an Thành phố khẩn trương xây dựng lịch huấn luyện cho Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, đảm bảo thời gian huấn luyện theo quy định.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.