Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Bước sang 2026 - năm bản lề chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và chào đón các sự kiện trọng đại của đất nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề ra phương hướng hành động toàn diện, tập trung vào xây dựng tổ chức vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh tư liệu: Thái Thuần/TTXVN

Đây là nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra sáng 30/12 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, năm 2026, các cấp Hội sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII; chăm lo Tết Bính Ngọ, đảm bảo chế độ cho các đối tượng chính sách. Hội khẩn trương kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sớm thích nghi mô hình chính quyền mới, chú trọng công tác tư tưởng, cán bộ và chính sách đối với đơn vị sáp nhập, giải thể, thành lập mới.

Hội tiếp tục tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và hiểu biết pháp luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số… Phát huy vai trò cựu chiến binh trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị với cựu chiến binh và nhân dân các nước, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giải quyết hậu quả chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Nhìn lại năm 2025, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Công tác quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc; hội viên được vận động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; định hướng tư tưởng hội viên trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương. Năm nay, Hội đạt thành tích nổi bật trong các cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống” tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố đã xóa được 8.922 căn nhà cho cựu chiến binh, tương đương hơn 535 tỷ đồng, vượt 154,3% so với kế hoạch ban đầu. Hội cũng đẩy mạnh tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chương trình của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả, góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí phấn đấu trong thanh niên, động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm 2026; báo cáo chuyên đề công tác tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 02 về “ Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về lĩnh trị tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới"; báo cáo tổng kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; báo cáo kết quả Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị nhất trí điều chỉnh mức đóng hội phí, tăng giá bản tin Cựu chiến binh.

Dịp này, Trung ương Hội trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2025. Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phương Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.