Xây dựng đường biên giới hòa bình

Ngày 17/12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị trao đổi tình hình biên giới 6 tháng cuối năm 2016 và phương hướng phối hợp 6 tháng đầu năm 2017, giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu khu quân sự của ba tỉnh Kratie, Mudulkiri, Tbong Khmum của Vương quốc Campuchia.
Đồng thời, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Chi khu quân sự 3 tỉnh Kratie, Mudulkiri và Tbong Khmum đã ký biên bản phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
Xây dựng đường biên giới hòa bình ảnh 1

Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước và Chi khu quân sự 3 tỉnh Kratie, Mudulkiri và Tbong Khmum ký biên bản phối hợp. Ảnh: Báo Bình Phước

Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi, gặp gỡ để thông báo tình hình của các loại tội phạm, đặc biệt là cướp có vũ trang, vi phạm quy chế biên giới. Hai bên tuyên truyền cho nhân dân vùng biên chấp hành nghiêm quy chế biên giới và pháp luật của mỗi nước, phối hợp chặt chẽ bảo vệ đường biên đã phân định. Thống nhất phối hợp ngăn chặn, bắt giữ và trao trả người dân vi phạm quy chế biên giới; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công ty của Việt Nam, người dân Việt Nam đang định cư, làm việc ở nước bạn.Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh khẳng định Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ gắn bó keo sơn, tình nghĩa thủy chung suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc. Tỉnh Bình Phước và ba tỉnh Karatie, Mondulkiri, Tbong Khmum qua hợp tác đã đạt nhiều kết tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là luôn đảm bảo về công tác xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.Năm 2017, tỉnh Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục tăng cường mối quan hệ theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".
Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.