Bình Phước nợ đọng thuế phát sinh trên 1.000 tỷ đồng

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX diễn ra ngày 6/12, một vấn đề rất được quan tâm là nợ đọng thuế của Bình Phước phát sinh trên 1.000 tỷ đồng; trong đó 807 tỷ đồng được cho là “nợ xấu” không có khả năng thu.
Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước Nguyễn Xuân Thành lý giải nguyên nhân phát sinh nợ đọng thuế là do trong thời gian qua tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn; trong đó giá mủ cao su “lao dốc” đang phục hồi rất chậm; trong khi nhà máy chưa mở rộng được sản xuất…

Trong năm tỉnh có 682 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng trong thời gian này cũng đã có 475 doanh nghiệp giải thể, phá sản. Với số nợ thuế không có khả năng thu, thậm chí có thể mất thu là do nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hoạt động thua lỗ, giải thể, đóng cửa hoặc phá sản… Qua rà soát, hiện có nhiều doanh nghiệp mặc dù có đăng ký hồ sơ pháp lý trên địa bàn tỉnh, nhưng qua kiểm tra có nhiều doanh nghiệp không còn tồn tại trên thị trường hoặc đã giải thể.

Ông Thành cho biết, tình hình nợ đọng thuế đang được Cục Thuế tỉnh đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch năm 2017 để đốc thúc thu hồi, tuy nhiên số tiền có khả năng thu được dự báo chỉ vào khoảng 100 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Bình Phước, một trong lĩnh vực thu thuế chưa tương xứng trên địa bàn tỉnh là thuế về xăng dầu. Chỉ tính riêng lĩnh vực này dự kiến cả năm thu được 80 tỷ đồng, đây là nguồn thu quá nhỏ vì nhiều doanh nghiệp kinh doanh cung cấp xăng dầu nhưng không có đăng ký kinh doanh tại địa bàn Bình Phước. Ông Thành kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan cần rà soát để có hướng tháo gỡ vấn đề này. Theo đó sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp xăng dầu mở chi nhánh trên địa bàn tỉnh và xuất chứng từ tại địa bàn bán xăng dầu để địa phương thu được phí bảo vệ môi trường thông qua hoạt động cung ứng xăng dầu.

Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước ước đạt 4.150 tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm 2015 (bằng 110% dự toán Bộ Tài chính giao) và đạt 104% dự toán của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, ngân sách thu nội địa từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong nước ước đạt 3.690 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến chỉ đạt 117 tỷ đồng; trong khi đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 860 tỷ đồng và từ hoạt động xuất nhập khẩu 370 tỷ đồng.

Năm 2017 Bình Phước đề ra mục tiêu thu ngân sách toàn tỉnh là 4.566 tỷ đồng.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.