Áp phí chậm nộp 0,03%/ngày với nợ thuế phát sinh trước 1/7

Đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày này vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Đây là một trong những điểm mới của công văn số 10315/BTC-TCT vừa được Bộ Tài chính gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tuyên truyền các nội dung quy định trong Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Áp phí chậm nộp 0,03%/ngày với nợ thuế phát sinh trước 1/7 ảnh 1

Hướng dẫn nộp thuế tại Chi cục Thuế Thái Nguyên. Ảnh Hoàng Hùng-TTXVN

Cụ thể: Về mức tiền chậm nộp, theo quy định tạikhoản 3 điều 3 Luật số 106, quyđịnh:"Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quyđịnh, thời hạn gia hạnnộp thuế, thời hạn ghi trong thôngbáo của cơ quan thuế, thời hạn trong quyếtđịnh xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộpđủtiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngàytính trên số tiền thuế chậm nộp. Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiềnnợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang mức tính tiền chậm nộp theo quy định từ ngày 1/7/2016".

Nhằm hướng dẫn rõ điều khoản trên, Bộ Tài chính cho biết, đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày này vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn kỹ,trường hợp nộp thuế khaithiếu tiền thuế của kỳ phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày 1/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày(hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp đến hết ngày 30/6/2016, và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 1/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Về hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính cũnglưu ý, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý III/2016 (đối với trường kê theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Phương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.