Xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao gắn với chuyển giao và làm chủ công nghệ

Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Trần Tư Xương, Tổng Giám đốc Công ty Công trình xây dựng Trung Quốc (CCECC), thuộc Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Trần Tư Xương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình (CCECC) của Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, phát triển các tuyến đường sắt hiện đại, tốc độ cao là một trong những nhiệm vụ chiến lược, được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, việc phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, tốc độ cao bao gồm cả tuyến kết nối hai nước, được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đưa vào chương trình nghị sự, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có CCECC, tích cực hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ, chất lượng và giá cả trong quá trình tham gia đầu tư, xây dựng các tuyến đường sắt hiện đại, tốc độ cao tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, tốc độ cao, Việt Nam mong muốn được chia sẻ các bài học, kinh nghiệm, cách làm của Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc, như CCECC, đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, cùng phát triển các công nghệ đường sắt hiện đại.

"Việt Nam không phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân việc tham gia đầu tư và phát triển các dự án đường sắt hiện đại, tốc độ cao. Điều quan trọng là năng lực, trình độ công nghệ, khả năng chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết.

Nhấn mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam sẽ góp phần xây dựng tình hữu nghị bền vững giữa hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị CCECC định hướng đầu tư, kinh doanh lâu dài, cùng nhau chia sẻ lợi ích, đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái công nghiệp và xây dựng đường sắt của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Trần Tư Xương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình (CCECC) của Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Trần Tư Xương cho biết CCECC đã triển khai nhiều dự án đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc và một số quốc gia khác; đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia vào các dự án đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, trong đó có tuyến kết nối giữa hai nước.

Lãnh đạo CCECC cam kết, nếu được lựa chọn, sẽ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật cao, chất lượng tốt, tiến độ đúng hạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong chia sẻ, chuyển giao và phát triển công nghệ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành đường sắt Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.