Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Phó Thủ tướng Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), ngày 7/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng được tham gia Đoàn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Uzbekistan và dự Đại hội đồng IPU-150; bày tỏ ấn tượng trước các kết quả tích cực Uzbekistan đạt được trong phát triển kinh tế, cải cách, mở cửa đất nước. Vui mừng về các bước phát triển tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai bên cần tiếp tục khai thác tiềm năng và dư địa, nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Uzbekistan bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhân chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Uzbekistan, coi đây là cơ hội để rà soát, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong bầu không khí cởi mở, hai Phó Thủ tướng nhất trí nhận thấy quan hệ giữa hai nước có nhiều bước phát triển tích cực, nhất là về chính trị-ngoại giao với nhiều trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương, gần nhất là cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngài Tổng thống Uzbekistan tại Kazan (Nga) vào tháng 10/2024; hợp tác kinh tế - thương mại cũng ghi nhận bước tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 25% năm.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev. Ảnh: TTXVN phát

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đã có trong thời gian qua và qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Uzbekistan, hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, với việc xây dựng các kế hoạch, với các mục tiêu lộ trình cụ thể và phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các cơ quan liên quan; nhất trí tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như xây dựng cơ sở hạ tầng, dầu khí, dệt may, hóa chất, nông nghiệp, phân bón, giày da, chuyển đổi xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)…

Hai Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác và kết nối trên một số lĩnh vực quan trọng khác như y tế, văn hóa-thể thao-du lịch, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải và hợp tác địa phương, như thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nghệ thuật, thể thao; tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.