Xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn

Sáng 20/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu.

Nội dung làm việc là về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về "lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031".

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng đoàn nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết hiện nay không chỉ là học tập để biết mà phải là quán triệt để hiểu rõ, triển khai hành động để thực hiện ngay.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, thành phố Cần Thơ cần tích hợp chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng các cấp vào một chương trình hành động; chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn. Địa phương tập trung điều chỉnh quy hoạch của thành phố và các xã, phường nhằm tạo điều kiện cho việc đảm bảo chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Thành phố nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi để thực hiện tốt Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; tăng cường giám sát dự án trọng điểm, xác định rõ nguồn lực cần thiết, nhanh chóng hoàn thành các dự án kéo dài.

Chú thích ảnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị, các sở, ngành liên quan cập nhật, bổ sung các nội dung vào báo cáo và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo gợi ý của Đoàn.

Theo ông Lý Tấn Hổ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời, đồng bộ trong toàn Đảng bộ; nội dung học tập được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động ban hành các kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW được địa phương thực hiện nghiêm túc. Các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng tiến độ, quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy giao chủ trì, tham mưu thực hiện 181 công trình, dự án quan trọng trong giai đoạn 2025 - 2030; trong đó có 133 dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, 48 dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm; góp phần giải phóng nguồn lực từ ngân sách, huy động nguồn lực các thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.