Xây 'cầu nối' niềm tin giữa nhân dân và Quốc hội

Chiều 5/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa cử tri các xã Dương Minh Châu, Lộc Ninh và Cầu Khởi với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 5.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Quang Hàm, Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, trình bày các chương trình hành động tới cử tri. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh thông tin đến cử tri về căn cứ pháp lý, quy trình hiệp thương và danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; đồng thời công khai tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên để cử tri theo dõi, giám sát.

Đơn vị bầu cử số 5 có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tây Ninh; bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tây Ninh; bà Đặng Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và ông Châu Trần Nhật Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Tây Ninh tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động trước cử tri. Các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri.

Những ý kiến này góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đối với các chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Trần Thị Mỹ Hạnh, ấp 3, xã Dương Minh Châu cho biết, các ứng cử viên đã chuẩn bị chương trình hành động cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Theo bà Hạnh, các nội dung được trình bày đều tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân như phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cử tri đồng tình và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên, đồng thời mong rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt những nội dung đã cam kết; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hùng, cử tri ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh bày tỏ sự thống nhất và ủng hộ các chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo ông Hùng, các nội dung chương trình hành động đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng tin tưởng rằng các ứng cử viên đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát thực tiễn. Cử tri đề nghị, sau khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt những cam kết trước cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội khóa XVI.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.